Cần nghiên cứu điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn phù hợp với thực tiễn
Chiều 4-11, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với TP Đà Nẵng về công tác quản lý đê điều, hồ đập, điều tiết vận hành thủy điện.
Tại buổi làm việc, ông Trương Xuân Tý - Phó Giám đốc Spử NN&MT TP Đà Nẵng cho biết, trong mùa lũ hàng năm, các hồ thủy điện trên địa bàn và các đập trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn phải vận hành theo nguyên tắc đảm bảo an toàn công trình, góp phần giảm lũ cho hạ du, đảm bảo hiệu quả cấp nước, phát điện và dòng chảy tối thiểu trên sông. Có 5 hồ chứa thủy điện có quy định nước cao nhất trước lũ và mực nước đón lũ thấp nhất. Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng cho biết, trong đợt mưa, lụt vừa qua, trên địa bàn thành phố có hàng chục điểm sạt lở nặng, hàng trăm điểm sạt lở nhỏ. Cứ mỗi mùa mưa, lụt, người dân miền núi vô cùng vất vả khi phải chung sống với nỗi lo sạt lở, đe dọa tính mạng, tài sản. Người dân vùng hạ lưu các sông lớn thì nhà cửa bị ngập lụt. Phó Chủ tịch UBND thành phố kiến nghị Bộ NN&MT hỗ trợ, có giải pháp căn cơ nhằm giải quyết tình trạng trên. Ngoài ra, ông Trần Nam Hưng kiến nghị đoàn công tác tham mưu trung ương hỗ trợ nguồn lực để thành phố xây dựng khu tái định cư, sớm ổn định đời sống cũng như tạo sinh kế bền vững cho người dân.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, để vận hành hiệu quả các hồ chứa thủy điện thì cần nâng cao trách nhiệm của chủ hồ cũng như các cấp quản lý. Hiện nay Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện còn nhiều bất cập, gây khó cho các hồ chứa trong quá trình vận hành. Bộ sẽ nghiên cứu điều chỉnh quy trình sao cho phù hợp với thực tiễn. Thứ trưởng Bộ NN&MT cũng đề nghị thành phố Đà Nẵng khẩn trương quy hoạch vùng tái định cư, di dời người dân vùng nguy cơ sạt lở cao, khắc phục tình trạng di dời tạm thời trong mỗi mùa mưa, đảm bảo người dân được an cư bền vững.
Đông A





